Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Quảng Ngãi

02:07, 23/07/2013
.

(QNĐT)- Sáng 23/7, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013; trao đổi về tổ chức và hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

TIN LIÊN QUAN


Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Cao Khoa- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện các lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thái Nguyên- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo với đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013.  

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2013, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Các cơ cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện, điều tra xác minh những vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Công tác tuần tra, trấn áp tội phạm, công tác an toàn giao thông đường bộ được tăng cường. Công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có chuyển biến, góp phần xử lý vụ việc đúng người, đúng tội, bảo đảm đúng thủ tục và thời gian theo luật định.

 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc


Tình hình khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ năm trước, số lượt người trực tiếp khiếu nại, tố cáo bằng 58% so với cùng kỳ năm 2012, đơn thư tiếp nhận bằng 71% so với cùng kỳ năm 2012, nguyên nhân chủ yếu là đã chỉ đạo tăng cường đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy với nhân dân các địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn còn có những diễn biến phức tạp; một số tội phạm như ma túy, môi trường tăng so với cùng kỳ. Số lượng và chất lượng giải quyết án dân sự đạt tỷ lệ chưa cao, tình trạng án bị hủy, quá hạn luật định vẫn còn ở một vài đơn vị; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ở các cấp vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, nhiều địa phương vẫn còn để xảy ra tình trạng thụ lý, giải quyết vụ việc chưa đúng quy định của pháp luật; chất lượng công tác thông tin, báo cáo của địa phương còn hạn chế, chậm khắc phục.

 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại cuộc họp.


Phát biểu tại biểu làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng của địa phương trong thời gian qua. Đặc biệt, điểm nổi bật của Quảng Ngãi là chính quyền thấy sai, công khai xin lỗi dân, đây là một việc làm rất hay, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
 
Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, địa phương tiếp tục giải quyết dứt điểm những vụ khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng; triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn... Đồng thời, tiếp tục hoàn chỉnh bộ máy Ban Nội chính Tỉnh ủy và triển khai đi vào hoạt động có hiệu quả.



Tin, ảnh: N.Đức


.