Chi phí ghép tạng ở Việt Nam chỉ bằng 1/3 nước ngoài

07:07, 09/07/2013
.

Chiều 8-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới thăm các bệnh nhân được ghép tạng từ người cho chết não ngày 30-6 tại Bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội) và khen thưởng các kíp thực hiện ca ghép này.

 

Chiều 8-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới thăm các bệnh nhân được ghép tạng từ người cho chết não ngày 30-6 tại Bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội) và khen thưởng các kíp thực hiện ca ghép này.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi bệnh nhân sau ghép tạng


Từ một người cho chết não, BV Việt Đức đã ghép cho 2 người suy thận mạn giai đoạn cuối, một bệnh nhân bị ung thư gan trên nền xơ gan và một người bị suy tim giai đoạn cuối do viêm cơ tim. Trong 3 tuần qua, BV Việt Đức đã vận động được thêm 3 người cho và thực hiện thêm 2 trường hợp ghép tim, 3 ghép gan và 6 ghép thận.

Theo PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức, nơi đây đã thực hiện được các kỹ thuật ghép hiện đại trên thế giới. Chi phí cho các ca ghép ở Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với nước ngoài. Mỗi năm, chỉ riêng ở BV Việt Đức đã có khoảng 1.000 trường hợp bệnh nhân chết não nhưng số người được gia đình đồng ý cho tạng chỉ khoảng 15 trường hợp.

 


Theo D.Thu/Người lao động


.