Đưa vào hoạt động Trạm cứu hộ, cứu nạn ở Lý Sơn

09:06, 01/06/2013
.

Ngày 1/6, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã chính thức đưa vào hoạt động Trạm cứu hộ, cứu nạn quy mô lớn gắn với vũng neo đậu tàu thuyền ở huyện đảo Lý Sơn sau hơn 5 tháng thi công . Đây là Trạm cứu nạn, cứu hộ đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi và của khu vực miền Trung.
 

Quảng Ngãi diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên biển (Nguồn: nhandan.org.vn)
Quảng Ngãi diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên biển (Nguồn: nhandan.org.vn)



Đại tá Bùi Phụ Phú, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết: Trạm đi vào hoạt động giúp ngư dân yên tâm bám biển đánh bắt hải sản, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Lực lượng chuyên trách tại đây bảo đảm đáp ứng cho kíp tàu cứu hộ công suất lớn hoạt động và có cả y, bác sĩ trực thường xuyên.

Được biết, Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng) đã quyết định hỗ trợ Trạm một tàu cứu hộ công suất lớn, trọng tải 450 tấn. Trước mắt, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi giao Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng quản lý Trạm cứu hộ, cứu nạn này và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn cho các tàu thuyền của ngư dân trên biển.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức diễn tập, huấn luyện công tác cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng của Trạm và các đơn vị chức năng để ứng cứu kịp thời các tàu bị nạn trên biển./.

 


Theo TTXVN


.