Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV

02:04, 10/04/2013
.

(QNĐT)- Sáng 10/4, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2013-2018). Dự đại hội có các đồng chí Phạm Minh Toản-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Khoa-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quang Thích-Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản phát biểu tại đại hội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản phát biểu tại đại hội.


Báo cáo tại đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội nông dân trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gắn với các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương. Hội nông dân các cấp thể hiện rõ nét hơn vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Hiện toàn tỉnh có 183 cơ sở Hội, có 1.142 chi hội, 3.413 tổ hội. Trong nhiệm kỳ đã tăng 37.799 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 175.319 người. Đến cuối nhiệm kỳ, qua xếp loại có 512/1.142 chi hội vững mạnh, 455 chi hội khá, 162 chi hội trung bình. 9/14 huyện, thành hội vững mạnh. Hoạt động của các cấp hội đã đi nào nền nếp, chất lượng hội viên được nâng lên..

 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng ngày càng phát triển cả chiều rộng, lẫn chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh có trên 78.300 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi, trong đó có 150 nông dân đạt chuẩn giỏi cấp TƯ, 1.580 nông dân đạt tiêu chuẩn giỏi cấp tỉnh.

Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển", nhiệm kỳ XV, đại hội đề ra mục tiêu tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội, phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong các phong trào nông dân phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, huy động nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản tặng bức trướng cho đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản trao bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh tặng Hội Nông dân tỉnh.


Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Minh Toản-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2008-2013. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, giai cấp nông dân trong tỉnh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, cần cù, năng động, sáng tạo, đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của các cấp Hội đề ra.


Các cấp Hội nông dân đã không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân đảm bảo an ninh quốc phòng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục triển khai các chương trình công tác trọng tâm, phát động phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức phù hợp; đẩy mạnh phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới; tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra...

Nhân dịp này, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản đã trao bức trướng cho Hội Nông dân tỉnh với dòng chữ: " Nông dân Quảng Ngãi đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới".



Tin, ảnh: M.Toàn
 

 


.