Năm 2012: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội cho hơn 40.200 người cao tuổi

08:01, 18/01/2013
.

(QNĐT)- Sáng 18/1, Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 và khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ở các cấp Hội.
 
Năm 2012, Hội Người cao tuổi tỉnh đã kết nạp được 6.231 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là 122.151 hội viên, tỷ lệ tập hợp vào Hội đạt hơn 85%. Hội đã phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức mừng thọ cho 19.392 cụ; giải quyết chế độ cho hơn 40.200 cụ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 64.503 lượt người cao tuổi được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; khám, chữa bệnh và tặng kính thị lực cho 28.000 cụ…
 
Phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” đã được 100% các cơ sở Hội đón nhận và triển khai trên các lĩnh vực tiêu biểu như: “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, "3 không”, “4 giữ”, “4 không 2 phòng”, “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”,... tham gia xóa đói, giảm nghèo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở... Nhờ vậy, trong năm có 85% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 90% đạt tiêu chí 18 chữ vàng “Tuổi cao chí càng cao nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
 
Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, Hội Người cao tuổi các cấp luôn chú trọng đến việc chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên. Trong năm, Hội đã thành lập được 118 loại hình câu lạc bộ, nâng tổng số câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh lên 314 câu lạc bộ. Nhiều câu lạc bộ hoạt động sôi nổi như thể dục dưỡng sinh, bình thơ, sinh vật cảnh, cầu lông…
 
Năm 2013, Hội NCT tiếp tục thực hiện vận động người cao tuổi nêu cao phẩm chất đạo đức lối sống tiêu biểu; đẩy mạnh phát triển hội viên; đảm bảo 100% người cao tuổi trong diện được hưởng các chính sách xã hội và các quyền lợi khác theo luật quy định, đồng thời vận động hội viên tham gia sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giáo dục truyền thống đoàn kết, bồi dưỡng thế hệ trẻ về lòng yêu nước…
 
 
Ái Kiều
 

.