Khánh thành tượng đài khởi nghĩa Ba Tơ

01:10, 30/10/2012
.

(QNĐT)- Sáng 30/10, nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng huyện Ba Tơ (30/10/1972-30/10/2012), tại Quảng trường 11/3 (Ba Tơ), Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Ba Tơ đã tổ chức lễ khánh thành Tượng đài khởi nghĩa Ba Tơ.

TIN LIÊN QUAN

 

Nghi thức cắt băng khánh thành tượng đài
Nghi thức cắt băng khánh thành tượng đài


Sau 2 năm thi công (2010-2012), đến nay tượng đài khởi nghĩa Ba Tơ đã được hoàn thành với tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tài trợ.

Tượng đài gồm nhóm 5 nhân vật và khối phụ trợ. Nhóm nhân vật có chiều cao cao nhất là 5,15m. Khối phụ trợ gồm: Lá cờ, khẩu súng dài, ngọn giáo dài, áo choàng, kiếm dài, tù và phù điêu bệ tượng rộng 61,76 mét vuông. Toàn bộ chiều cao từ sân lên đến điểm trên cùng của tượng đài là 17,9m. Phần tượng được làm bằng chất liệu đá đặt trên kết cấu lõi bê tông chịu lực. Riêng phần sân khấu, chân đế tượng đài được lát đá Granit.


Tượng đài mới này được đặt ở khu vực Quảng trường 11/3 của huyện, đồng thời phóng lớn tỉ lệ lên gấp 2 lần so với nguyên bản tượng cũ. Tượng đài khởi nghĩa Ba Tơ có ý nghĩa quan trọng nhằm lưu giữ truyền thống anh hùng, bất khuất của nhân dân huyện Ba Tơ trong những năm kháng chiến, cứu nước. Đồng thời nhắc nhở, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay trong công cuộc dựng xây, đổi mới quê hương, đất nước xứng đáng với những hy sinh của lớp thế hệ cha ông .

 

Thanh Phương

 

.