Họp góp ý kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp lần thứ V

03:10, 09/10/2012
.

(QNĐT)- Sáng 9/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp góp ý kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao (TDTT) các cấp lần thứ V năm 2013-2014, tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích chủ trì.

Đại hội TDTT các cấp tỉnh Quảng Ngãi là Ngày hội TDTT lớn của tỉnh, của địa phương và cơ sở. Là hoạt động có ý nghĩa thúc đẩy và phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh nhà. Đồng thời đây cũng là cơ hội để tổng kiểm tra, đánh giá thành quả phong trào TDTT của các địa phương, các ngành trong toàn tỉnh giai đoạn 2010-2014.

Bên cạnh đó, Đại hội TDTT là dịp để tuyển chọn lực lượng VĐV tham gia đại hội TDTT tỉnh và toàn quốc; tăng cường và nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị TDTT, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài TDTT ở các cấp...

 

Các đại biểu tham dự cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.


Dự kiến Đại hội TDTT các cấp tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V, năm 2013-2014 được thực hiện theo 4 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ tháng 8/2012-12/2012. Nhiệm vụ của giai đoạn này chủ yếu là công tác chuẩn bị, triển khai kế hoạch.

Giai đoạn 2: Từ tháng 1/2013-5/2013. Giai đoạn này, các xã, phường, thị trấn tiến hành tổ chức thi đấu các môn thể thao và tổ chức khai mạc Đại hội TDTT cấp xã, phường. Chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT cấp huyện.

Giai đoạn 3: Từ tháng  6/2013-30/4/2014. Các huyện, thành phố tiền hành chức thi đấu các môn thể thao và tổ chức khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện, thành phố. Chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh.

Giai đoạn 4: Từ tháng 7/2013-30/5/2014. Tiến hành tổ chức thi đấu các môn trong chương trình Đại hội TDTT cấp tỉnh. Tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V, năm 2013-2014, vào dịp 30/4 và ngày 1/5/2014.

Đại hội TDTT cấp tỉnh gồm 17 môn thi đấu như: Bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, võ cổ truyền, Boxing, Kickboxing, Taekwobdo, cờ tướng, cờ vua, bóng bàn, cầu lông, bắn nỏ, bơi lội, đẩy gậy, việt dã, kéo co và Billiards. Từ tháng 3/2014, sẽ thành lập đội tuyển để tập huấn và tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.

 

M.Toàn




 

 


.