Bão số 7 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp

12:10, 05/10/2012
.

(QNĐT)- Bão số 7 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Dự báo tâm bão nằm trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Phú Yên. Từ ngày mai (6/10) các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và bắc Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
 
 
Hồi 10 giờ ngày 05/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quãng Ngãi – Phú Yên khoảng 760 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

 

Dự báo đường đi bão số 7 của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản
Dự báo đường đi bão số 7 của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản

 

Dự kiến đường đi của bão số 7. Ảnh: KTTV TƯ
Dự kiến đường đi của bão số 7. Ảnh: KTTV TƯ
 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 06/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Phú Yên khoảng 330 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 07/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây đi sâu vào đất liền rồi suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Từ sáng mai (6/10), vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.
 
Từ chiều tối và đêm ngày 6/10, ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; các tỉnh Bắc Tây Nguyên có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.
 
Vùng biển Quảng Ngãi ngày hôm nay (5/10) có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Trong đất liền trời nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi, trời có lúc hửng nắng, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông.

Khả năng từ đêm nay (5/10) đến ngày 7/10/2012 vùng biển và trong đất liền tỉnh Quảng Ngãi sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 7.

Bão số 7 có cường độ, tốc độ và hướng di chuyển của bão còn diễn biến rất phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo.


Do ảnh hưởng của bão số 7, từ ngày mai (6/10), ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực bắc Tây Nguyên sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đợt mưa này có khả năng kéo dài 2-3 ngày.
 
Từ chiều tối mai (6/10), mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực bắc Tây Nguyên có khả năng lên nhanh. Trong đợt lũ này, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa lên mức BĐ1 – BĐ2, có nơi trên BĐ2.
 
Đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực bắc Tây Nguyên.

* Theo Báo cáo của cơ quan thường trực - Bộ Đội biên phòng, kết quả kiểm đếm tàu thuyền đến 06 giờ 00 ngày 5/10/2012, đã thông báo và hướng dẫn cho: 48.035 tàu/238.875 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, trong đó:

- Khu vực quần đảo Hoàng Sa: 06 tàu/87 người của tỉnh Quảng Ngãi tránh trú ở khu vực quần đảo Hoàng Sa (04 tàu/58 người ở đảo Phú lâm, 01 tàu/14 người ở đảo Linh Côn, 01 tàu/15 người ở đảo Đá Lồi); 03 tàu/26 người của tỉnh Khánh Hòa đã vào bờ neo đậu (01 tàu/09 người neo đậu ở Quảng Ngãi, 02 tàu/17 người neo đậu ở Đà Nẵng).

- Khu vực quần đảo Trường Sa: 264 tàu/3.763 người; (giảm 09 tàu/211 người do đã chạy về bờ và di chuyển khu vực hoạt động).

- Các khu vực khác và neo đậu tại bến: 47.765 tàu/235.025 người.
 
 
PV

.