Bão số 7 có khả năng đổ bộ vào các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi

08:10, 04/10/2012
.

(QNĐT)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương: Từ sáng nay (4-10) bão số 7 sẽ di chuyển nhanh dần, đồng thời tăng lên cấp 11. Nếu bão giữ nguyên hướng đi thì địa bàn bão đổ bộ trọng tâm là Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.
 
Hồi 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Đường đi dự kiến của bão số 7. Nguồn: Trung tâm KTTV
Đường đi dự kiến của bão số 7. Nguồn: Trung tâm KTTV

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.


Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 06/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 -20 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.
 
Dự báo chiều 5-10 vùng biển miền Trung bắt đầu có gió bão mạnh dần lên. Từ trưa đến tối khuya 6-10, vùng tâm bão sẽ đổ bộ đất liền.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 7, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương - Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đã có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh Tây Nguyên yêu cầu:
 
Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, thực hiện kiểm đếm, tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24h tới là vùng biển từ Bắc vĩ tuyến 130 đến vĩ tuyến 170.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương tập trung chỉ đạo: Hướng dẫn, neo đậu tàu thuyền vào nơi trú tránh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Tùy theo diễn biến của bão, chủ động chỉ đạo thực hiện việc cấm biển. Rà soát, kiểm tra khu vực dân cư sống tại vùng ven biển, vùng cửa sông, vùng trũng, thấp, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chủ động có phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn. Triển khai việc cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa nhất là đối với khu vực ven biển. Kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” đối với khu vực thường xuyên bị chia cắt để chủ động ứng phó với bão, lũ.
 
 
Q.Nhi

.