Xây dựng 61 công trình đảm bảo an toàn đường sắt

08:09, 13/09/2012
.

 


Lễ khởi công xây dựng 61 công trình và gần 95 km đường gom, rào cách ly trên tuyến đường sắt đi qua 28 tỉnh, thành với tổng kinh phí 867 tỷ đồng diễn ra sáng 12/9 tại Đà Nẵng.

 

 Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
 
Các hạng mục trên thuộc giai đoạn 2 Dự án lập lại trật tự hành lang an toàn trên các tuyến đường sắt, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
Trong đó, sẽ xây mới 3 cầu vượt đường sắt tại các lý trình Km784+425 (thuộc địa phận Đà Nẵng); Km 982+981 và Km 995 + 590 (Quảng Ngãi) là các hạng mục cấp thiết qua các điểm đen luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông, giao cắt với đường bộ.
 
Đồng thời, triển khai 3 hầm chui đường sắt tại các lý trình: Km 1007+152, Km 1154+960, Km 1166+650 tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh; xây dựng 94,139 km đường gom, rào cách ly và 55 đường ngang thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, tuyến Yên Viên- Lào Cai, tuyến Hà Nội- Đồng Đăng, tuyến Kép- Lưu Xá, tuyến Bắc Hồng- Văn Điển.
 
Các hạng mục hành lang an toàn đường sắt sẽ giúp xóa bỏ các đường dân sinh do dân tự mở trái phép qua đường sắt, giải quyết ách tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn.
 
Ông Nguyễn Hữu Bằng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tuy thời gian thi công ngắn, điều kiện thi công phức tạp nhưng ngành đường sắt cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, chất lượng công trình cũng như sự an toàn, thông suốt giao thông trong thời gian tiến hành triển khai.
 
Dự kiến, các công trình này sẽ hoàn thành vào 31/12/2013.
 
Theo VGP

.