UBND tỉnh xin ý kiến về việc thăm dò, khai quật khẩn cấp cổ vật

02:09, 30/09/2012
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc thăm dò, khai quật, trục vớt khẩn cấp di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

TIN LIÊN QUAN


Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số nội dung: Cổ vật vừa phát hiện  thuộc tài sản Quốc gia, do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo Huyện ủy, UBND huyện Bình Sơn, các cơ quan chức năng liên quan làm tốt công tác an ninh trật tự, bảo vệ cổ vật.

Cho phép UBND tỉnh tổ chức khai quật khẩn cấp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa với các lý do:

 

Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương đang tiến hành khảo sát khu vực tàu cổ bị chìm.
Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương đang tiến hành khảo sát khu vực tàu cổ bị chìm.


Địa điểm khai quật đang bị hủy hoại, do sự tranh giành, trục vớt trái phép cổ vật của một số ngư dân nên dễ dẫn đến nguy cơ các cổ vật bị hủy hoại, nếu không kịp thời trục vớt.

Thời tiết tại vùng biển Châu Thuận Biển đang được dự báo xấu trong thời gian đến, không đảm bảo cho công tác bảo vệ cổ vật và nguy cơ một số ngư dân bất chấp điều kiện thời tiết, nguy hiểm đến tính mạng để tiếp tục khai thác, trục vớt trái phép cổ vật.

Trước đó, ngày 25/9, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án khảo sát, thăm dò khảo cổ di sản dưới nước tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, đồng thời ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị khảo sát, thăm dò khảo cổ di sản dưới nước tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu. Sáng 27/9, Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (đơn vị được chọn) đã tiến hành thăm dò khảo cổ di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

 

M.Toàn
 

 


.