Khánh thành Trung tâm khử độc cho nạn nhân dioxin

10:09, 17/09/2012
.

Trung tâm sẽ áp dụng phương pháp điều trị dựa trên nguyên lý giải độc thông qua đường tiết mồ hôi, tiêu hóa, tiết niệu.

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Bệnh viện 103 tổ chức khánh thành Trung tâm khử độc tố cho nạn nhân da cam/dioxin giai đoạn 1.
 

  Khám bệnh cho nạn nhân da cam.
Khám bệnh cho nạn nhân da cam.

Trung tâm nhằm phục hồi sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện từng bước sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Từ đó nhân rộng mô hình đào tạo, chuyển giao quy trình giải độc nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho chuyên ngành cả Quân và dân y. Trung tâm gồm có phòng xông hơi, phòng vitamin cùng nhiều máy móc tập luyện giúp nạn nhân phục hồi chức năng. Phương pháp điều trị dựa trên nguyên lý giải độc thông qua đường tiết mồ hôi, tiêu hóa, tiết niệu.

Thiếu tướng Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện 103 cho biết: “Hôm nay khánh thành giai đoạn 1 của trung tâm, giai đoạn 2 sẽ có 3 buồng xông hơi, khu vực tắm có sục và mua thêm một số máy móc tập luyện phục hồi thì lúc đó trung tâm mới hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ đón được khoảng 50-80 bệnh nhân về điều trị. Giai đoạn 2 khoảng 2-3 tháng nữa máy móc về hết chúng tôi triển khai đồng bộ, làm cho nhiều người hơn. Xa hơn nữa thì cần thiết phải xây dựng thêm trung tâm hơn nữa ở các bệnh viện khác”.

Chất độc dioxin có khả năng gây tổn thương đa dạng và phức tạp cho con người, làm phát sinh nhiều loại bệnh lý như: ung thư, tim mạch, thần kinh, ung thư máu, suy giảm miễn dịch… Hiện cả nước có khoảng 4,5 triệu  người bị phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin trong và sau chiến tranh, nhiều người còn bị phơi nhiễm mới ở Đà Nẵng, Phù Cát (Bình Định), Biên Hòa (Đồng Nai).../.

 

Theo VOV


.