Ngày 30/8/2012: Quảng Ngãi sẽ diễn tập ứng phó với sóng thần và TKCN trên địa bàn huyện Đức Phổ

08:08, 07/08/2012
.

(QNĐT)- Sáng 7/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch diễn tập ứng phó với sóng thần và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Đức Phổ năm 2012.

 
Theo kế hoạch, cuộc diễn tập thử sẽ tổ chức vào ngày 29/8 và diễn tập chính thức vào ngày 30/8 tại thôn Thạch Bi 1, Thạch Bi 2 và Thạch Đức 2, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ). Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, lần đầu tiên tổ chức tại Quảng Ngãi, với lực lượng tham gia khoảng 2.000 người gồm lực lượng vũ trang, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương. 
 
Mục đích của cuộc diễn tập là nhằm kiểm nghiệm hệ thống tiếp nhận, xử lý truyền phát tin thông báo, cảnh báo, báo động sóng thần; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các cấp; kiểm tra, đánh giá khả năng huy động sức mạnh tổng hợp theo phương châm “4 tại chỗ”.
 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại cuộc họp.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch để cuộc diễn tập diễn ra đạt kết quả cao.
   
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ yêu cầu các đơn vị trong quá trình xây dựng kịch bản kế hoạch diễn tập phải thật sự chi tiết bao gồm những nội dung công việc cụ thể, số lượng người tham gia, thời gian, địa điểm và đơn vị đảm nhiệm. Phải xây dựng bản đồ tổng quan, chi tiết của các khu vực diễn tập và lập tổng dự toán chi tiết cho cuộc diễn tập, nhằm đảm bảo hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tiết kiệm, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập.
 
Sau diễn tập, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch, phương án, từng bước bảo đảm phương tiện, trang bị, cơ sở vật chất cho công tác ứng phó sóng thần và TKCN.
 
 
Ái Kiều
 

.