Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng thành bão

10:06, 17/06/2012
.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tối 16/6, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
 

Chùm ảnh đường đi và vị trí áp thấp. - Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương.
Chùm ảnh đường đi và vị trí áp thấp. - Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương.



Hồi 1 giờ ngày 17/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,3 độ vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông-Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 3 - 5 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1 giờ ngày 18/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

 

Theo VGP


.