Nhà máy mì Sơn Hải bị dồn ứ nguyên liệu

10:04, 27/04/2012
.

(QNĐT)- Khoảng 1 tuần nay, mỗi ngày có gần 10 xe ô tô tải chở mì (ước khoảng 60-70 tấn) của người dân bị dồn ứ trước cổng Nhà máy mì Sơn Hải.

TIN LIÊN QUAN


Giải thích tình trạng trên, ông Lê Minh, Phó Giám đốc Nhà máy mì Sơn Hải, cho biết: Mặc dù nhà máy đã vận hành tối đa công suất (400 tấn/ngày), thế nhưng do thời gian gần đây đã hết mùa thu hoạch lúa; trên địa bàn lại xảy ra mưa cho nên người dân tập trung thu hoạch mì.

Xe chở mì bị dồn ứ trước cổng nhà máy mì Sơn Hải
Xe chở mì bị dồn ứ trước cổng nhà máy mì Sơn Hải


Bên cạnh đó, nguồn điện cung ứng cho nhà máy lại hay bị cắt... nên hoạt động của nhà máy bị ảnh hưởng, dẫn đến mì bị ứ đọng.

Cũng theo ông Minh, hiện diện tích mì trên địa bàn Sơn Hà chưa thu hoạch khoảng 1.500ha, tương đương khoảng 22.500 tấn mì. Với thời gian hoạt động kéo dài đến 30/6 (nhiều hơn năm trước khoảng 1 tháng), thì việc thu mua toàn bộ diện tích mì còn lại của người dân vẫn được đảm bảo.


                        Công Hoàng
 


.