Lý Sơn: Hút cát để trồng hành, tỏi, gây nguy cơ sạt lở ven đảo

03:04, 01/04/2012
.

(QNĐT)- Thời gian gần đây, tình trạng khai thác bừa bãi nguồn cát biển để phục vụ cho sản xuất cây hành, cây tỏi của bà con nông dân trên đảo Lý Sơn diễn ra một cách rầm rộ, quy mô.

Theo thống kê, mỗi ngày tại ven tuyến bờ biển thuộc thôn Đông, xã An Hải hàng trăm mét khối cát được khai thác. Phương thức khai thác khá quy mô bằng các xuồng, bè hút cát có công suất lớn.

Hàng chục xuồng, bè đang tham gia hút cát, mặc cho những cảnh báo từ chính quyền địa phương.
Hàng chục xuồng, bè đang tham gia hút cát, mặc cho những cảnh báo từ chính quyền địa phương.


 Việc khai thác cát nói trên khiến nhiều rạn san hô ven đảo đang có nguy cơ bị gãy sập, hàng trăm mét kè chắn sóng đông nam đảo vừa hoàn thành xong bị đe dọa bởi sóng biển triều cường. Tuy chính quyền các cấp đã có những nỗ lực để ngăn chặn tình trạng này, nhưng người dân vẫn lén lút khai thác và tình hình chưa được cải thiện.

Để sản xuất 300 héc ta diện tích cây hành, cây tỏi, mỗi năm nông dân Lý Sơn phải sử dụng gần 200 ngàn mét khối cát trắng. Trong khi đó nguồn cát trắng trên đảo đã cạn kiệt, do đó người dân chỉ còn cách ra biển hút cát để phục vụ sản xuất.
                                                                                  

  Văn Mịnh
 


.