DQS tiếp nhận tàu chứa xuất dầu nổi 150.000 tấn để sửa chữa

02:04, 17/04/2012
.

(QNĐT)- Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) vừa tiếp nhận vào dock tàu Vietsovpetro 01 để sửa chữa, bảo dưỡng. Đây là con tàu lớn nhất mà DQS sửa chữa từ trước đến nay.

TIN LIÊN QUAN


Tàu có chiều dài 262m, rộng 46m, cao 23,9m, có thể chứa 154.146 tấn dầu. Đây là kho chứa xuất dầu nổi lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Tàu Vietsovpetro 01 thực chất là một kho chứa xuất dầu nổi trên biển được đóng mới ngày 20/7/2000 tại Nhật Bản. Vietsovpetro 01 chủ yếu sử dụng để chứa xuất dầu thô khai thác từ mỏ Bạch Hổ.

 

Tàu Vietsovpetro 01 vào Dock để sửa chữa.
Tàu Vietsovpetro 01 vào Dock để sửa chữa.


DQS đã huy động đến 7 chiếc tàu kéo để lai dắt được kho chứa xuất dầu nổi khổng lồ này vào dock an toàn. Ngay sau khi vào dock, các kỹ sư công nhân DQS đã tháo nước và tiến hành vệ sinh làm sạch vỏ tàu để chuẩn bị cho các công đoạn sửa chữa tiếp theo. Dự kiến, thời gian sửa chữa và bảo dưỡng tàu Vietsovpetro 01 là 90 ngày.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất đã sửa chữa và bàn giao thành công 3 tàu cẩu cho chủ tàu Vietsovpetro.


Tin, ảnh Nguyễn Rộng

 


.