Lý Sơn: Khởi công xây dựng Đền thờ Bắc Quân đô đốc Bùi Tá Hán

01:02, 27/02/2012
.

(QNg)- Sáng 23/2/2012, Ban liên lạc tộc họ Bùi huyện đảo Lý Sơn đã tổ chức lễ  khởi công xây dựng Đền thờ Bắc Quân đô đốc Bùi Tá Hán trên đảo Lý Sơn.

Theo thiết kế, Đền thờ Bắc Quân đô đốc Bùi Tá Hán được xây dựng trên khuôn viên Nhà thờ cũ với diện tích 150m2, tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.

Đây là công trình được con cháu họ Bùi tại Lý Sơn, cùng con cháu họ Bùi công tác, sinh sống trên mọi miền đất nước quan tâm ủng hộ đóng góp xây dựng. Nhà thờ tộc họ Bùi trên đảo Lý Sơn được xây dựng cách đây hơn 100 năm đã xuống cấp trầm trọng do thiên tai bào mòn. Việc đầu tư xây dựng mới Đền thờ Bùi Tá Hán nhằm ghi nhớ công lao của ông trong việc mở bờ cõi đất phương nam, bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Theo sử sách ghi lại vào tháng 6 năm Ất Tỵ (1545), Bùi Tá Hán đã từng đặt chân đến cù lao Ré (ngày nay là huyện đảo Lý Sơn), cũng trong năm ấy ông được vua Lê Trang Tông phong chức Bắc Quân đô đốc phủ chưởng phủ sự Bùi Tá Hán. Được biết tại đình làng An Hải (Lý Sơn) còn có miếu thành hoàng thờ ông một cách trang nghiêm.


Hữu Danh
 


.