UBND tỉnh kiểm tra tình hình bồi lấp Cảng cá Sa Huỳnh

09:10, 07/10/2011
.

(QNg)- Chiều 4/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ đi kiểm tra tình hình bồi lấp luồng vào cảng cá Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ). 

Năm 2005 UBND tỉnh đầu tư trên 30 tỉ đồng để thực hiện Dự án thông cửa biển và xây dựng cảng cá Sa Huỳnh, nhằm  giúp cho tàu thuyền ra vào thuận lợi. Đến năm 2009 hạng mục công trình nạo vét luồng hoàn thành đưa vào sử dụng thì luồng vào cảng cá bị bồi lấp nặng, ước diện tích bị bồi lấp khoảng 1.000 m2, với khối lượng cát bồi lấp khoảng 4.000 m3. Do bị bồi lấp, nên tim luồng biến đổi và dịch chuyển, khiến cụm đá ngầm khoảng 100 m3 trước đây nằm ở rìa luồng nay nằm ở giữa luồng.

Tàu thuyền ra vào thường xuyên bị va đập vào cụm đá này, gây vỡ tàu, thiệt hại nặng về người và tài sản. Tính đến nay tại luồng vào cảng cá Sa Huỳnh đã có 31 tàu thuyền của ngư dân bị thiệt hại nặng do va phải đá ngầm. Do bị bồi lấp nên tàu thuyền có công suất trên 90 CV không thể ra vào cảng cá Sa Huỳnh (kể cả lúc triều cường), buộc hơn 400 tàu cá của ngư dân phải cập ở Đà Nẵng hoặc cảng Sa Kỳ để tiêu thụ sản phẩm và tiếp nhận nguyên liệu, không thể kích cầu dịch vụ hậu cần nghề cá của địa phương phát triển, khiến hàng trăm lao động mất việc làm.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Lê Viết Chữ chỉ đạo: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành ngay việc lập dự án đầu tư khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền cảng cá Sa Huỳnh theo đúng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu làm sớm được thì duyệt ngay trong tháng 10). Trong đó đánh giá mặt được và chưa được của dự án trước đây, để sớm khắc phục giúp tàu thuyền của ngư dân ra vào cảng cá an toàn.          
  
X. Thiên

.