Tây Trà: Kéo bè đưa người qua sông Tang

04:03, 28/03/2011
.

(QNĐT)- Chỉ còn hơn hai tháng nữa, dự án hồ chứa Nước Trong sẽ ngăn dòng, thế nhưng nhiều công trình dự án phục vụ dân sinh vẫn chưa hoàn thành.

Tại sông Tang đoạn qua xã Trà Xinh (Tây Trà), cảnh người dân kéo bè tre để đưa người qua lại vẫn còn diễn ra (ảnh). Chiếc bè tre rộng hơn 2m dài 4m, có một đoạn dây nối dài để kéo, mỗi lần qua lại từ 2 đến 3 người.
 
c
 

Theo anh Hồ Văn Ây, người kéo bè hơn 2 năm nay cho biết: “Mùa mưa nước lớn thì cán bộ và nhân dân qua lại xã Trà Xinh bằng ghe, lúc nắng thì kéo bè, ai có nhu cầu thì qua, mỗi lần từ 5.000 -  10.000 đồng, tùy theo người, mỗi ngày kéo bè ông cũng kiếm được vài chục ngàn đồng”.

Để qua xã Trà Xinh chỉ duy nhất một tuyến đường phải qua sông Tang, nhưng dự án cầu và tuyến đường từ trung tâm huyện lỵ Tây Trà đến xã Trà Xinh được khởi động từ năm 2009 đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Hiện hàng trăm hộ dân đang chờ cây cầu hoàn thành để không còn cảnh đi lại khó khăn và nguy hiểm như hiện nay.

Đình Long

.