,
Cập nhật lúc 14:32, Thursday, 29/07/2010

Niên vụ 2010-2011: Nhà máy đường Quảng Phú không còn sản xuất


(QNĐT)- Sáng 29/7, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đầu tư, mua bán mía vụ 2009-2010, đồng thời định hướng kế hoạch vụ mía 2010-2011. 
 
Theo Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, niên vụ mía 2010-2011, dự kiến diện tích mía trên địa bàn tỉnh sẽ đạt trên 5.000 ha, năng suất mía đạt trên 45 tấn/ha, sản lượng đạt 135.420 tấn. Diện tích mía ở các huyện phía Bắc sẽ đạt gần 3.000 ha, còn lại là diện tích mía ở các huyện phía Nam. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Tuy nhiên, kể từ niên vụ 2010-2011, Nhà máy đường Quảng Phú sẽ ngừng sản xuất và di dời thiết bị, nhà xưởng lên An Khê theo như Nghị quyết của Đại hội cổ đông vừa được thông qua mới đây. Chính vì vậy công tác thu mua mía của dân sẽ do Nhà máy đường Phổ Phong đảm nhận toàn bộ.
 
Để đảm bảo công tác thu mua cho dân Công ty vẫn duy trì trạm tiếp nhận, nghiệm thu, phân tích CCS và thanh toán tiền mía cho nông dân tại khu vực Nhà máy đường Quảng Phú. Bên cạnh đó, Nhà máy đường Phổ Phong sẽ tăng cường xe vận chuyển mía lên 140 xe, đảm bảo thu mua mía tận ruộng cho nông dân.
 
Cũng theo báo cáo của các nhà máy đường thì trong niên vụ 2009-2010, diện tích mía toàn tỉnh đạt 4.833 ha (đạt trên 93%), sản lượng 178.802 tấn (đạt 86,8%), chữ đường đạt trên 10CCS (đạt 103,3%), trong đó diện tích mía Nhà máy đường Quảng Phú thu mua đạt 2.507 ha (đạt 94%), còn lại là diện tích Nhà máy đường Phổ Phong thu mua.
 
Thu mua mía tại Nhà máy đường Phổ Phong
Kể từ niên vụ 2010-1011, việc thu mua mía trong tỉnh sẽ do Nhà máy đường Phổ Phong đảm nhận (Trong ảnh: Thu mua mía tại Nhà máy đường Phổ Phong).
 
Mặc dù UBND tỉnh, cũng như các nhà máy có nhiều chính sách hỗ trợ như cơ giới hóa đồng mía, phát triển giống mía mới... nhưng diện tích mía trong niên vụ 2009-2010 tiếp tục giảm. Nguyên nhân là do giá đường năm 2008 trở về trước ở mức thấp; các loại vật tư phân bón tăng cao trong khi lượng lao động nông thôn ngày càng giảm khiến giá nhân công tăng, trong khi hiện nhiều cây công nghiệp đang có giá thu mua cao khiến cây mía không đủ sức cạnh tranh. Cùng với đó là cơn bão số 9 đã làm hàng loạt diện tích mía ngã đổ nên năng suất và chất lượng mía cũng đã giảm đáng kể.
 
Để diện tích và sản lượng mía trong niên vụ 2010-2011 đạt như kế hoạch đã đề ra, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, đặc biệt là Nhà máy đường Phổ Phong sẽ triển khai một số giải pháp như: tiếp tục thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, gắn với cơ giới hóa và giống mía toàn bộ 527 ha diện tích còn lại; đưa những giống mía mới phù hợp với khí hậu, đất đai từng vùng vào sản xuất.
 
Tiếp tục đầu tư hạ tầng, đặc biệt là đầu tư mới toàn bộ diện tích dồn điền, đổi thửa và những vùng tập trung; nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương thủy lợi để đủ điều kiện thâm canh, tạo vùng chuyên canh mía. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động người dân trồng mía theo quy trình thâm canh; đồng thời có chính sách hỗ trợ người trồng mía nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế lâu dài giữa người trồng mía với nhà máy đường...
 
Tin, ảnh: M.Toàn
http://baoquangngai.com.vn/channel/2022/201007/Nien-vu-20102011-Nha-may-duong-Quang-Phu-khong-con-san-xuat-1952741/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,