Phong tặng danh hiệu anh hùng cho đội du kích Ba Tơ

10:02, 25/02/2010
.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vừa ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đội du kích Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 
 
Tượng đài Ba Tơ
 
Đội du kích cứu quốc quân Ba Tơ, gọi tắt là đội du kích Ba Tơ, ra đời sau cuộc khởi nghĩa Ba Tơ ngày 11-3-1945. Đội du kích Ba Tơ là lực lượng vũ trang đầu tiên của Đảng Cộng sản VN ở Nam Trung bộ. Sau đó, đội du kích Ba Tơ đã phát triển nhanh chóng về số lượng, trở thành lực lượng nòng cốt cho phong trào kháng Nhật cứu nước tại tỉnh Quảng Ngãi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và là tiền thân của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ sau này.
 
Hiện Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành việc chỉnh trang quảng trường Ba Tơ, bổ sung hiện vật trưng bày ở bảo tàng về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ. Sở cũng đã hoàn thành kịch bản chương trình chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945 - 11-3-2010).
 
Theo TTO

.