Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Kiểm tra việc thực hiện Nghị định 19 của Chính phủ

04:06, 05/06/2009
.

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên-Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Bà Hoàng Thị Ái Nhiên-Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Chiều 4/6, Đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 19 của Chính phủ về "Quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước". Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo về sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tham dự buổi làm việc...

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 19 của Chính phủ, vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã có sự chuyển biến tích cực. Hội phụ nữ đã được tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. UBND tỉnh và các ngành chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp phụ nữ hoạt động, thông qua việc cấp kinh phí hoạt động, phương tiện làm việc.

 

Đến nay Hội phụ nữ tỉnh và Hội phụ nữ các huyện, thành phố đều có trụ sở làm việc riêng, có đầy đủ trang thiết bị (máy vi tính, bàn ghế, tủ đựng hồ sơ). Hội phụ nữ tỉnh được UBND tỉnh trang bị xe ô tô, cấp kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc và cho thành lập Trung tâm dạy nghề phụ nữ... Hội phụ nữ cấp xã phường được cấp kinh phí hàng năm từ 5 đến 10 triệu đồng.

 

Tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Ái Nhiên đánh giá cao những nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ngãi trong việc tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước, tham gia các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương và có các chính sách hỗ trợ các cấp Hội Phụ nữ trong công việc...

 

Bà Nhiên cũng mong các cấp chính quyền ở tỉnh cần có thêm các chính sách quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Hội phụ nữ cấp xã, nhất là những xã còn nhiều khó khăn để chị em yên tâm tham gia công tác hội; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của lãnh đạo tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ban ngành của tỉnh về việc Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ chị em phụ nữ...

PV

.