Thống kê nhập khẩu xe trong tuần:
Ô tô nhập khẩu miễn thuế tăng mạnh, xe giá rẻ vẫn là mơ ước

10:12, 03/12/2018
.

Việt Nam vẫn đang là thị trường xuất khẩu ô tô của một số nước ASEAM, với hơn 3.700 chiếc làm thủ tục thông quan trong tuần qua; trong đó, tới 93% là xe được miễn thuế nhập khẩu (theo hiệp định thương mại tự do ATIGA); nhưng cho đến nay, người tiêu dùng vẫn phải mua xe với giá cao hơn tại Thái Lan, Indonesia.
 


Tuy không lập kỉ lục “phá đỉnh” 3.915 chiếc của tuần cuối tháng 9, nhưng số lượng xe 3.731 chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần vừa qua (từ 23/11/2018 đến ngày 29/11/2018) là rất lớn, trị giá gần 79,8 triệu USD, tăng 8,6% so với tuần trước đó (tăng gần 300 chiếc).

Trong đó, chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan (2.698 chiếc) và Indonesia (với 765 chiếc), chiếm tới 93% tổng lượng xe nhập khẩu trong tuần. Ngoài ra, Việt Nam nhập khẩu xe có xuất xứ từ các thị trường khác như Mexico với 127 chiếc, Trung Quốc với 107 chiếc, Anh với 14 chiếc…

Thống kê số lượng xe nhập khẩu trong tuần:
 

Phân khúc xe trên 9 chỗ ngồi không có thêm xe nhập khẩu trong tuần qua.
Phân khúc xe trên 9 chỗ ngồi không có thêm xe nhập khẩu trong tuần qua.



Ở phân khúc xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống, có 1.969 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, trị giá 41 triệu USD, chiếm 52,8% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. So với tuần trước đó, số lượng xe này đã giảm mạnh tới 34% (tương đương 1.026 chiếc). Số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng Tp Hồ Chí Minh với 599 chiếc, Hà Nội với 11 chiếc…

Và ở phân khúc này, chủ yếu vẫn là xe xuất xứ từ Thái Lan với 1.090 chiếc, tiếp theo là xe từ Indonesia với 765 chiếc, từ Trung Quốc với 86 chiếc, từ Anh với 14 chiếc…

Trong khi đó, ở phân khúc xe chuyên dụng, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 146 chiếc, với giá trị khai báo khoảng 4,6 triệu USD. Trong đó, có 127 chiếc xuất xứ từ Mexico, 13 chiếc từ Trung Quốc, 2 chiếc từ Mỹ… Số xe này nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu qua các cửa khẩu của Hải Phòng (129 chiếc), Lạng Sơn (9 chiếc) và Tp Hồ Chí Minh (6 chiếc)…

Ở phân khúc xe tải (và bán tải), ngoài 8 chiếc được nhập khẩu từ Trung Quốc, toàn bộ số lượng xe còn lại đều có xuất xứ từ Thái Lan, với 1.608 xe. Tổng số xe ở phân khúc này nhập khẩu trong tuần qua đạt 1.616 chiếc, với trị giá 34 triệu USD. Số xe ở phân khúc này làm thủ tục nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hải Phòng (với 1.308 chiếc), và Tp Hồ Chí Minh với 300 chiếc…

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quam, trong tuần vừa qua đã có 58,5 triệu USD đã sử dụng để nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô (giảm 11,9% so với tuần trước đó, trị giá 66,4 triệu USD). Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 16,5 triệu USD, từ Nhật Bản với 11,9 triệu USD, từ Thái Lan với 8,1 triệu USD, từ Trung Quốc với 6,5 triệu USD…
 

Theo Như Phúc/Dân Trí

 


.