Xử lý nghiêm trường hợp gây khó khăn cho tổ CSGT làm nhiệm vụ

08:09, 18/09/2021
.
(Baoquangngai.vn) - Khoảng 11 giờ, ngày 18/9, tổ Cảnh sát giao thông Công an TP.Quảng Ngãi phát hiện một tài xế lái xe tải ngoài tỉnh đỗ xe, bỏ hàng vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, quá trình lập biên bản xử lý, tài xế đã cố tình gây khó khăn đối với các chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) khi làm nhiệm vụ. 
 
[links()]
 
CSGT Công an TP.Quảng Ngãi phát hiện xe tải mang biển số 17H - 00541 do Nguyễn Văn Thuật (sinh năm 1993), trú ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình điều khiển, đang đỗ, bỏ hàng trên đường Lê Thánh Tôn, thuộc phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) thì vi phạm cam kết tại chốt Dốc Sỏi là không dừng, đỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Tuy nhiên, quá trình lập biên bản xử lý thì tài xế không chịu ký biên bản vi phạm hành chính mà ngược lại còn đứng trước đầu xe CSGT quay phim, gây khó khăn đối với tổ CSGT làm nhiệm vụ.
 
Trước diễn biến vụ việc, Công an phường Nghĩa Chánh đã phối hợp tổ CSGT làm nhiệm vụ, tiến hành lập biên bản vụ việc và kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm của tài xế. Lúc này tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.
 
Tài xế Nguyễn Văn Thuật đã ký biên bản vi phạm về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
 
VĂN NAM
 

.