Thái Bình:
Vợ cựu Chủ tịch phường thuê người đánh cán bộ phường lĩnh 12 tháng tù

04:11, 19/11/2020
.
Với việc là chủ mưu vụ án, bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt, vợ nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, đã bị tuyên phạt 12 tháng tù giam.
 
Ngày 19/11, Toà án nhân dân (TAND) thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào chiều ngày 18/6 trên đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 
Với việc là chủ mưu vụ án, bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt, vợ nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, đã bị tuyên phạt 12 tháng tù giam.
Với việc là chủ mưu vụ án, bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt, vợ nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, đã bị tuyên phạt 12 tháng tù giam.
Các bị cáo trong phiên toà gồm: Hoàng Thị Ánh Nguyệt (SN 1982, là vợ của nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình); Phạm Thanh Tùng (SN 1987), trú phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Trần Như Tiến (SN 1999), trú tại phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định; Vũ Duy Tùng (SN 1989), trú tại phường Hạ Long, thành phố Nam Định; Nguyễn Quang Bình (SN 1983), trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định.
 
Bị hại trong vụ án này là ông Vũ Văn Pho (SN 1989), cán bộ công chức tư pháp - hộ tịch phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.
 
Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSN) thành phố Thái Bình thể hiện, từ năm 2018, ông Pho có đơn gửi đơn đến Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình tố cáo việc bà Đặng Thị Kim Thoa, nguyên Phó bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong và ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, có nhiều sai phạm, trục lợi chính sách.
 
Khi đó, ông Đặng Xuân Hậu đã đưa vợ mình là bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo để được vay vốn chính sách dù gia đình vợ chồng bà Nguyệt khá giả.
 
Sau đó, ông Hậu và bà Thoa bị kỷ luật cách chức. Đến nay, 2 người này lại được cho tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo.
 
Cho rằng việc giới thiệu ông Hậu và bà Thoa vào các chức danh lãnh đạo của phường là không đúng, ông Pho lại làm đơn tố cáo ông Vũ Xuân Liệu, Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong, thiếu trách nhiệm, đề bạt người không đủ tiêu chuẩn,... lên Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình.
 
Sáng 18/6, ông Pho làm việc với Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thái Bình về đơn tố cáo trên. Đến chiều cùng ngày, ông Pho bị đánh khi đang đưa hai con nhỏ từ trường về.
 
Sau khi bị hành hung, ông Pho đã làm đơn đề nghị khởi tố vụ việc mình bị đánh. Đến ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích; khởi tố bị can, cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Trần Như Tiến, Vũ Duy Tùng, Nguyễn Quang Bình, Phạm Thanh Tùng về tội “Cố ý gây thương tích”.
 
Riêng Phạm Thanh Tùng bị khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng vì mới ra tù đầu năm 2020, chưa được xóa án tích.
 
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, đại diện VKSND thành phố Thái Bình cho rằng chỉ vì lo sợ các lá đơn tố giác của ông Vũ Văn Pho, cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Lê Hồng Phong, làm ảnh hưởng con đường "quan lộ" của chồng mình là ông Đặng Xuân Hậu, nguyên chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, nên bị cáo Nguyệt đã bỏ 10 triệu đồng để thuê nhóm côn đồ đánh dằn mặt anh Pho.
 
Riêng bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt phải chịu tình tiết tăng nặng vì là người chủ mưu gây ra vụ việc.
 
Tại phiên tòa sơ thẩm, tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Nguyệt chủ động xin lỗi bị hại và nhận bồi thường cho các bị cáo khác.
 
Sau khi nghị án, HĐXX tiến hành tuyên phạt các bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Quang Bình 1 năm tù giam, Phạm Thanh Tùng 2 năm tù giam, Trần Như Tiến và Vũ Duy Tùng 6 tháng tù giam.
 
Theo Đức Văn/Dân Trí

.