Nghệ An: Tai nạn giao thông thảm khốc, 5 người tử vong

02:10, 05/10/2020
.
Xe ô tô 7 chỗ va chạm với xe máy rồi lao xuống sông làm 5 người thiệt mạng.
Khoảng 21h ngày 4/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có nạn nhân bị rơi xuống sông sau tai nạn giao thông tại cầu treo Chợ Chùa nối 2 xã Thanh Liên và Phong Thịnh, huyện Thanh Chương.  
Vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS 30A-93.553 do Nguyễn Thế Tuấn điều khiển chở theo Lê Đình Anh và anh Lê Đình Quyết va chạm với xe máy Honda AirBlade BKS 72 G1- 135.79 do Đào Văn Nam điều khiển chở theo Hoàng Anh Tuấn; tai nạn kinh hoàng khiến chiếc xe ô tô lao xuống sông, 1 người trên xe máy tử vong tại chỗ, 1 người ngồi sau xe máy bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.
 
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông xuất phương tiện cùng 10 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới tới hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. 
 
Sau hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm vớt được 4 thi thể nạn nhân (trong đó có 3 người rên xe ô tô và 1 người đi xe máy bị rớt xuống sông), đến khoảng 3h40' sáng ngày 5/10, trục vớt chiếc xe ô tô gặp nạn lên bờ.
 
Cả 5 nạn nhân được xác định đều là người Thanh Chương, trong đó có 3 người trú tại xã Thanh Nho là: Nguyễn Thế Tuấn (SN 1980, xóm Nho Xuân), Lê Đình Anh (SN 1983, xóm Nho Tân), Lê Đình Quyết (SN 1973, xóm Nho Liên). 
 
Hai nạn nhân còn lại là người xã Thanh Liên là Hoàng Anh Tuấn (SN 1992) và Đào Văn Nam (chưa xác định được năm sinh) đều trú tại xóm Liên Khai.
 
Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
 
Nhận được thông tin về vụ việc tai nạn giao thông đặc nghiêm trọng xảy ra tối 4/10, tại cầu sông Giăng (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), làm 5 người tử vong, sáng 5/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tới hiện trường, chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đến gia đình các nạn nhân.
 
Phó Thủ tướng yêu cầu Đoàn công tác phối hợp với lãnh đạo các cơ quan của Bộ An toàn giao thông, Bộ Công an cùng lãnh đạo và các cơ quan của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, khảo sát, đánh giá, phân tích nguyên nhân vụ việc và chỉ đạo thực hiện giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra các vụ việc tương tự.
 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cũng đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân trong vụ tai nạn. Bộ trưởng cũng đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị quản lý đường bộ địa phương tập trung khắc phục ngay các hạng mục trên cầu bị hư hỏng do tai nạn giao thông; có biện pháp phân luồng đảm bảo giao thông cho người dân đi lại một cách an toàn; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.
 
Theo Chinhphu.vn

.