Phá đường dây 'khủng' làm giả phụ tùng xe máy ở TP.HCM

01:09, 06/09/2020
.
Sau nhiều tháng theo dõi, Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM ập vào 8 điểm, bóc gỡ đường dây làm giả phụ tùng xe máy quy mô rất lớn.
 
Ngày 5/9, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an TP.HCM triệt phá đường dây làm giả phụ tùng xe máy trên địa bàn TP.HCM. 
Các loại nhông xe máy được làm giả tinh vi.
Các loại nhông xe máy được làm giả tinh vi.
Sau nhiều tháng theo dõi, sáng 5/9, lực lượng phối hợp của C03 cùng Công an TP.HCM đã ập vào 8 địa điểm tại TP.HCM, bóc gỡ đường dây làm giả phụ tùng xe máy.
 
Đường dây làm giả phụ tùng xe máy vừa được triệt phá thành công là một tổ hợp nhiều địa điểm gồm nơi sản xuất, nơi in ấn, đóng gói, nơi lưu trữ hàng hóa và cả nơi phân phối ra thị trường.
 
Tang vật công an thu giữ hàng chục tấn dĩa, mâm, vành, nhông sên của xe máy, cùng với đó là hàng tấn nguyên liệu bao bì với trị giá thành phẩm thu giữ ước tính nhiều tỷ đồng.
 
Đại diện C03 - Bộ Công an cho hay, đây là vụ triệt phá đường dây làm giả phụ tùng xe máy có quy mô nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây. Quy mô cả về quy trình sản xuất, phân phối đến số lượng tang vật thu giữ. 
Đường dây làm giả này hoạt động được khoảng 3 năm nay.
Đường dây làm giả này hoạt động được khoảng 3 năm nay.
Hàng hóa làm giả nếu không bị bắt giữ sẽ có mặt tại nhiều cửa hàng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam.
 
Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Theo VTC.vn
 

.