Hà Nội: Khởi tố nhân viên y tế buôn thiết bị phòng dịch giả

02:04, 25/04/2020
.
Hoàng Văn Tới (31 tuổi, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) bị cáo buộc câu kết với Trương Thị Bình mua bán hàng nghìn thiết bị y tế giả trong mùa dịch COVID-19. 
Cơ quan điều tra khám xét, thu giữ hàng nghìn thiết bị y tế giả tại Công ty Đức Anh. Ảnh cơ quan công an.
Cơ quan điều tra khám xét, thu giữ hàng nghìn thiết bị y tế giả tại Công ty Đức Anh. Ảnh cơ quan công an.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam 4 tháng với Hoàng Văn Tới về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự năm 2015.
 
Hoàng Văn Tới là nhân viên Khoa khám bệnh của một bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ năm 2010 đến nay.
 
Tới là bị can thứ 4 bị khởi tố trong vụ án Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh (viết tắt là Công ty Đức Anh, địa điểm kinh doanh số 5, ngõ 178, phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) bị phát hiện buôn bán, làm giả hàng nghìn bộ trang phục y tế phòng dịch.
 
Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với 3 bị can gồm: Trương Thị Bình (38 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Đức Anh), La Văn Thi (38 tuổi, Giám đốc kinh doanh Công ty Đức Anh), Nguyễn Đức Việt Anh (33 tuổi, nhân viên Công ty Đức Anh) về cùng tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại Điều 192 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
 
Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2019, Tới mua máy đo huyết áp ở cửa hàng của Trương Thị Bình, từ đó có quan hệ quen biết. Khoảng cuối tháng 1.2020, Bình nói với Tới là cần nguồn hàng bộ trang phục y tế phòng dịch để bán. Tới nói để anh ta liên hệ mua và bán lại cho Bình.
 
Sau đó, Tới mua 4.000 bộ trang phục phòng dịch không nhãn hiệu (1 bộ gồm: quần áo, giầy, găng tay, kính) của đối tượng không quen biết trên mạng xã hội về bán lại cho Bình. Tháng 2.2020, Tới tiếp tục đặt mua 3.000 bộ trang phục phòng dịch như trên để bán lại cho Bình.
 
Cuối tháng 2.2020, Bình nói với Tới cần mua bộ trang phục phòng dịch dán nhãn hiệu của Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Phúc Hà (viết tắt là Công ty Phúc Hà) để bán cho khách hàng (1 bộ gồm: quần áo, giầy, găng tay, khẩu trang và kính). Tới đã tìm mua và bán lại cho Bình 5.000 bộ trang phục phòng dịch không chính hãng, chưa đóng gói, hàng rời từng sản phẩm và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc cùng 1 túi tem nhãn ghi tên Công ty Phúc Hà.
 
Tại cơ quan điều tra, Bình thừa nhận biết rõ số hàng 5.000 bộ trang phục phòng dịch do Tới bán là hàng giả, không phải hàng chính hãng của Công ty Phúc Hà. Hàng khi mua là từng sản phẩm dời không nhãn mác. Sau đó Bình chỉ đạo nhân viên trong công ty đóng gói thành bộ, dán nhãn mác giả là của Công ty Phúc Hà để thành sản phẩm giả bộ trang phục y tế phòng dịch.
 
Theo Việt Dũng/LĐO

.