TP.Quảng Ngãi: Triệt phá ổ ma túy lớn nhất từ trước đến nay

08:12, 24/12/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an phường Chánh Lộ và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Quảng Ngãi triệt phá một ổ ma túy lớn tại một phòng trọ trên địa bàn.
Vào khoảng 1giờ sáng ngày 20.12, qua khiển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Quảng Ngãi phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Quang Chinh (sn 1986), trú tại xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành đang tàng trữ 23 gói ma túy dạng đá, 80 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật liên quan đến ma túy tại 1 phòng trọ thuộc tổ 8, phường Chánh Lộ. 
 
Đối tượng Chinh thừa nhận: “Số ma túy do y mua tại TP Hồ Chí Minh với giá gần 200 triệu đồng, sau đó đem về Quảng Ngãi tiêu thụ. Trong lúc đang phân chia thành những gói nhỏ lẻ thì bị Công an bắt”. 

 

Đối tượng Chinh  và tang vật vụ án
Đối tượng Chinh và tang vật vụ án
Thiếu tá Bùi Hữu Tân - Trưởng Công an phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi cho biết: “thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, phường đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó tăng cường công tác phối hợp tuần tra khép kín địa bàn, kiểm tra các tụ điểm có biểu hiện nghi vấn, không để tội phạm lợi dụng địa bàn rộng, đặc biệt là dựa vào các nhà nghỉ, nhà trọ để ẩn náu hoạt động phạm tội. Nhờ làm tốt công tác này nên phường đã phát hiện, phối hợp Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Quảng Ngãi triệt phá ổ ma túy lớn này”.      
 
Số ma túy bị bắt quả tang lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Tại thời điểm bắt quả tang, phòng trọ do Chinh thuê để ở còn có 4 đối tượng khác đến để sử dụng ma túy. 4 đối tượng này ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định và huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Để việc mua bán ma túy thuận lợi, Chinh thuê hẳn một phòng trọ thuộc tổ 8, phường Chánh Lộ cho các con nghiện và mua bán ma túy.
 
Trung tá Vũ Thanh Hùng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Quảng Ngãi cho biết: “Thời gian đến, chúng tôi  tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung trinh sát, nắm tình hình, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi chỉ đạo phối hợp với các đơn vị ở cơ sở triệt xóa các tụ điểm tệ nạn ma túy, nhất là trong lĩnh vực karaoke, nhà nghỉ, nhà trọ. Đồng thời, tấn công các ổ nhóm mua bán ma túy di động, bảo đảm ANTT trên địa bàn, bảo vệ cho nhân dân đón Tết nguyên đán Canh Tý 2020”.    
 
Văn Nam
 
 

.