Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 10 người bị thương: Vận tốc cả hai xe đều không vượt mức cho phép

02:11, 25/11/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Thông tin từ Cục quản lý đường bộ III, thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, cả hai xe đều có tốc độ nằm trong giới hạn cho phép. Hệ thống giám sát hành trình đã ghi lại chi tiết các dữ liệu này.
Cụ thể, theo dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, tốc độ xe container BKS 51D-15145 lúc 7:00:25 là 6 km/h. Tốc độ trước đó 12 giây của xe này là 58 km/h.
 
Trong khi đó, tốc độ xe 16 chỗ BKS 51B-03727 lúc 7:00:14 là 58 km/h. Tốc độ trước đó 3 giây là 71 km/h. Như vậy, theo quy định tại Thông tư 31/2019/TT-BGTVT thì tốc độ 2 xe trước thời điểm xảy ra tai nạn đều nằm trong giới hạn cho phép.
 
Hệ thống giám sát hành trình của Tổng Cục đường bộ III ghi lại dữ liệu và tốc độ của xe 16 chỗ thời điểm trước khi xảy ra tai nạn
Hệ thống giám sát hành trình của Tổng Cục đường bộ III ghi lại dữ liệu và tốc độ của xe 16 chỗ thời điểm trước khi xảy ra tai nạn
Vận tốc của xe đầu kéo được ghi lại trước khi tai nạn xảy ra
Vận tốc của xe đầu kéo được ghi lại trước khi tai nạn xảy ra
Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng, lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ VN) đã đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn và phối hợp điều tra vụ việc.
 
Cùng ngày, Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thăm, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn. Theo đó, Ban đã thăm, hỗ trợ thân nhân 3 nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người tử vong; 2 triệu đồng/người bị thương.
 
Ông Hà Hoàng Việt Phương - Phó Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trong số 10 nạn nhân bị thương, đến 20 giờ ngày 24.11, 3 người bị thương nặng đã được chuyển ra Đà Nẵng, 7 người còn lại được chuyển về tỉnh Bình Định để tiếp tục điều trị.
 
Trước đó, vào khoảng 7h ngày 24.11, vụ tai nạn đặc biệt nghiệm trọng giữa xe ô tô 16 chỗ và xe đầu kéo xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua đường tránh thuộc xã Đức Phong (Mộ Đức) khiến 2 người tử vong tại chỗ, 11 người khác bị thương. Đến 12h cùng ngày, có thêm một nạn nhân không qua khỏi.
 
Ngoài tài xế, 12 hành khách còn lại trên ô tô 16 chỗ đều là các sư thầy thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Định. 
Thanh Phương
 

 


.