Xét xử vụ "Gây rối trật tự công cộng" tại Nhà máy Xử lý rác thải Đức Phổ

07:05, 21/05/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.5, TAND huyện Đức Phổ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Thị Kim Liễu cùng 14 đồng phạm.
Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Đức Phổ, vào khoảng 19 giờ ngày 2.9.2018, sau khi xem văn nghệ tại địa điểm gần Nhà máy Xử lý chất thải rắn, sinh hoạt huyện Đức Phổ, đến 21 giờ 30 phút cùng ngày thì có tin đồn Nhà máy xử lý rác thải tiếp tục hoạt động trở lại, nên một số người tập trung trước cổng UBND xã Phổ Thạnh la hét, yêu cầu chính quyền địa phương đến xử lý. 
 
Nhiều người dân ra chặn xe tại Quốc lộ 1 thuộc thôn La Vân, Phổ Thạnh (trước cổng Công an xã Phổ Thạnh), sau đó người dân kéo đến ngày càng đông (trên 200 người), trong đó có Trần Thị Kim Liễu và 14 đồng phạm. Các đối tượng đem chiếu ra trải giữa lòng đường Quốc lộ 1, mang loa karaoke di động mở nhạc và ca hát, nhảy múa, hò hét và chặn xe không cho xe lưu thông. 

 

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

 

Khi lực lượng Công an đến làm nhiệm vụ thì có hành vi xô đẩy, cản trở lực lượng chức năng. Đến 23 giờ 30 phút, các phương tiện giao thông không thể qua lại khu vực này, gây ách tắc giao thông. Cùng thời điểm trên, tại tuyến tránh tây Quốc lộ 1 (khu vực ngã ba Trụ Bồ đường lên nhà máy), khoảng 30 người dân cũng mang các vật cản ra chặn xe, làm tắc nghẽn giao thông tại khu vực này. Đến khoảng 2 giờ 00 phút, ngày 3.9.2018, lực lượng chức năng đã cưỡng chế, đưa một số đối tượng về trụ sở Công an huyện.

 
Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, xử phạt Trần Thị Kim Liễu 4 tháng 28 ngày tù; Huỳnh Thái 9 tháng tù treo; Cao Minh Thiên 8 tháng tù treo; các bị cáo Nguyễn Thị Cớ, Hoàng Thị Phường, Phạm Thị Liền, Nguyễn Thị Nhân mỗi bị cáo 6 tháng tù treo; các bị cáo Nguyễn Thị Thúy An, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Kim Hạnh, Nguyễn Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Búp, Nguyễn Thị Sức, Trần Thị Nhân, Trần Thị Thi mỗi bị cáo bị tuyên 12 tháng cải tạo không giam giữ.
 
Tin, ảnh: Văn Hậu
 

.