Lan can cầu Trà Khúc 2 bị hư hỏng nặng

02:05, 28/05/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Trên cây cầu dài 1,2km bắc qua sông Trà Khúc, người đi đường phát hiện rất nhiều vị trí lan can cầu bị hư hỏng nặng. Sự cố ở cầu Trà Khúc 2 đang có nguy cơ cao gây rủi ro cho các phương tiện lưu thông trên cầu.
Theo quan sát của phóng viên, hiện toàn cây cầu Trà Khúc 2 có trên 3 vị trí thanh lan can cầu bị gãy, văng khỏi lan can cầu, để lộ ra những khoảng trống khá rộng từ mặt cầu so với dòng chảy con sông phía dưới. Ngoài ra, có hàng chục điểm trụ lan can cũng bị hỏng, gãy đổ, để lộ ra nhiều hộp đèn, dây điện.
 
Những điểm hư hỏng này chỉ mới được khắc phục tạm thời bằng cách dùng thanh sắt và kẽm cột nối những điểm đứt gãy. Tuy nhiên, những ai thường xuyên lưu thông qua cầu Trà Khúc 2 đều không khỏi lo lắng. Bởi nếu không gia cố lại, lan can cầu sẽ là nơi hiểm nguy chực chờ người đi đường.
 
Một điểm lan can bị gãy đổ hoàn toàn, đơn vị quản lý phải dùng thanh sắt cột chèn tạm bợ
Một điểm lan can bị gãy đổ hoàn toàn, đơn vị quản lý phải dùng thanh sắt cột chèn tạm bợ
 
Ông Nguyễn Bảy- một người dân sống ngay cần chân cầu Trà Khúc 2 chia sẻ, những vụ tai nạn giao thông hay va chạm nhẹ đã làm lan can cầu và các trụ lan can bị gãy, đổ. “Không biết làm bằng vật liệu gì mà thành cầu, lan can dễ hư lắm. Trong các kỳ họp tổ dân phố hay họp ở phường, chúng tôi cũng nhiều lần yêu cầu sửa chữa mà vẫn không thấy thay đổi gì”- ông Bảy bày tỏ.
 
Ông Hà Hoàng Việt Phương- Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, cho biết: Sở đã nắm được thông tin hiện lan can cầu Trà Khúc 2 bị hư hỏng. Tuy nhiên, do cầu thuộc quyền quản lý Cục Đường bộ III nên Sở đã có văn bản báo cáo tình hình, yêu cầu đơn vị quản lý sửa chữa.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Bình- Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III, cho biết: Thanh, trụ lan can cầu Trà Khúc 2 bị hư hỏng diễn ra từ lâu do rất nhiều lần xe cộ lưu thông tông va vào.
 
“Năm 2017-2018 chúng tôi cũng yêu cầu Công ty quản lý đường bộ Quảng Ngãi (đơn vị quản lý trực tiếp) sửa chữa, gia cố lan can thành cầu và bổ sung tia phản quang dẫn hướng. Về quản lý nhà nước, chúng tôi tiếp tục theo dõi, yêu cầu đơn vị quản lý trực tiếp có phương án khắc phục hư hỏng”- ông Bình nói.
 
Được biết, cầu Trà Khúc 2 được khởi công xây dựng vào tháng 2-2002, gồm 17 nhịp với tổng chiều dài 1.200m, rộng 14m. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 158 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Jibic (Nhật). Đến năm 2003, cầu được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 1A.
 
Đơn vị quản lý chỉ mới khắc phục tạm bợ bằng dây kẽm đối với những vị trí có nguy cơ gãy đổ
Đơn vị quản lý chỉ mới khắc phục tạm bợ bằng dây kẽm đối với những vị trí có nguy cơ gãy đổ

 

Một trụ nối lan can không còn kiên cố dù đã được chắp vá, sửa chữa tạm
Một trụ nối lan can không còn kiên cố dù đã được chắp vá, sửa chữa tạm

 

Cầu Trà Khúc 2 được đưa vào sử dụng từ năm 2003 đến nay. Cầu có chiều dài 1.200m, rộng 14m
Cầu Trà Khúc 2 được đưa vào sử dụng từ năm 2003 đến nay. Cầu có chiều dài 1.200m, rộng 14m
 
Phương Trực

 


.