Mộ Đức: Triệt phá cơ sở sản xuất pháo nổ

05:02, 02/02/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Tối 1.2, Công an huyện Mộ Đức đã triệt phá điểm sản xuất, tàng trữ,  vận chuyển, bán pháo nổ lớn hoạt động hơn một năm nay.
 
 
Trong lúc đối tượng Nguyễn Mậu Thành Ngọc, 29 tuổi, ở thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức đang sử dụng mô tô vận chuyển 12 cuộn pháo tự chế đi giao cho khách hàng thì bị lực lượng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện Mộ Đức bắt giữ.
 
Tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét nhà đối tượng Ngọc phát hiện nhiều cuộn pháo và 4,5kg lưu huỳnh, 1,2kg bột nhôm, 400g bột than, 13kg KN03 (Kaly nirat) và nhiều vật liệu làm pháo khác. Tại cơ quan Công an, Ngọc khai nhận lên mạng mua nguyên vật liệu về trộn thành thuốc pháo, sau đó sản xuất pháo nổ tại nhà.
 
Từ năm 2017 đến nay đối tượng đã làm hàng trăm cuộn pháo bán cho hàng chục người. Đặc biệt dịp Tết rất nhiều người đặt mua pháo của Ngọc. Nguy hiểm hơn, những cuộn pháo đại to bằng cổ tay gây sát thương rất lớn. Cũng trong dịp trước Tết, Công an huyện Mộ Đức cũng đã phát hiện, bắt 4 vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ khác góp phẩn ngăn chặn không để pháo nổ xảy ra trong dịp Tết./.
 
T.SỰ - P.V

.