6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 78 người chết vì TNGT

12:07, 07/07/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 6.7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì cuộc họp.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 202 vụ tai nạn giao thông, làm chết 78 người, bị thương 226 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 122 vụ, tăng 10 người chết, và giảm 169 người bị thương. Trong đó, 3 huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, và Sơn Tây tăng cả 3 tiêu chí.
  
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã tổ chức 16 lượt tuần tra, kiểm soát, phát hiện 23.409 trường hợp vi phạm, xử phạt tiền 25.326 trường hợp với số tiền khoảng 21,6 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 743 trường hợp; tạm giữ 2.129 phương tiện và 8.726 giấy tờ xe các loại.
 
Theo đánh giá, hầu hết các vụ tai nạn giao thông là do ý thức chấp hành của một bộ phận người tham gia chưa cao hoặc cố tình vi phạm; tình trạng người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, tránh vượt sai quy định, vi phạm về nồng độ cồn vẫn còn phổ biến.
 
Nhiều vị trí điểm đen và điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Tình trạng xe vận chuyển vật liệu đất, cát, dăm gỗ không tuân thủ pháp luật, chạy theo lợi nhuận, coi thường tính mạng con người vẫn còn diễn ra.

 

Một vụ TNGT trên đường Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi vào ngày 29.6.2018
Một vụ TNGT trên đường Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi vào ngày 29.6.2018
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cho rằng, 6 tháng đầu năm số vụ tai nạn giao thông tuy có giảm, nhưng số người chết tăng. Chính vì vậy, trong thời gian đến, các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đạt mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông năm 2018 từ 5% đến 10% so với năm 2017.
 
Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm ATGT. Đặc biệt, tập trung quản lý đình chỉ hoạt động xe công nông, máy kéo, xe cơ giới ba bánh… hoạt động trái pháp luật; Xử lý nghiêm xe chở quá tải; Nghiêm cấm và thu hẹp các đường ngang dân sinh qua đường sắt không đủ yêu cầu kỹ thuật. 
 
Tăng cường công tác đảm bảo ATGT đường thủy nội địa, đặc biệt là tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn, đảo Lớn – đảo Bé và trên lòng hồ thủy điện Đakring khi mùa mưa bão sắp tới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan, doanh nghiệp và trong nhân dân...
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.