6 tháng đầu năm 2018, cả nước có 4.103 người chết vì TNGT

05:07, 05/07/2018
.

 


(Baoquangngai.vn)- Sáng 5.7, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và các thành viên Ban ATGT tỉnh tham dự hội nghị.
 
Theo báo cáo của Uỷ ban ATGT quốc gia, 6 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 594 vụ (giảm 6,19%), giảm 31 người chết (giảm 0,75%), giảm 908 người bị thương (giảm 11,44%). 

 

Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Ngãi
Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Ngãi
Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ 8.889 vụ, làm chết 4.027 người, bị thương 6.997 người; đường sắt 62 vụ, làm 53 người chết, bị thương 28 người; đường thủy nội địa 40 vụ, làm 22 người chết, bị thương 2 người. Toàn quốc có 35 tỉnh, thành phố có số người chết vì tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ 2017, trong đó, có 9 địa phương giảm trên 20%. 
 
Tuy nhiên, vẫn còn 26 địa phương  có số người chết vì tai nạn giao tăng cao, trong đó, có 10 tỉnh tăng trên 20%, có 04 tỉnh tăng trên 100% là Cà Mau, Hải Dương, Bắc Giang, Tây Ninh. 
 
Riêng tại Quảng Ngãi, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 202 vụ tai nạn giao thông, làm chết 78 người, bị thương 226 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 122 vụ, tăng 10 người chết, giảm 169 người bị thương.
 
Theo đánh giá của Uỷ ban ATGT quốc gia, mặc dù tai nạn giao thông trong cả nước có giảm nhưng chưa đạt yêu cầu, tình hình tai nạn giao thông diễn biến còn phứt tạp, số người chết do tai nạn giao thông chỉ giảm 0,75%. Lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Tỷ lệ xe quá tải chiếm từ 10-12%, đây chính là nguyên nhân gây hư hỏng, kết cấu hạ tầng giao thông và gây mất ATGT. 
 
CSGT Quảng Ngãi kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế
CSGT Quảng Ngãi kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế
Hành vi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tai nạn giao thong tại Việt Nam, với hơn 60% nạn nhân tai nạn giao thông vào cấp cứu tại bệnh viện được kiểm tra có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu trong thời gian đến, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đạt mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông năm 2018 từ 5% đến 10% so với năm 2017. Trong đó, yêu cầu Uỷ ban ATGT quốc gia và các bộ, ngành Trung ương kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo TT ATGT trên toàn quốc. 
 
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chấp hành pháp luật về TT ATGT. Bộ GT-VT tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục các điểm đen, các điểm phức tạp tiềm ẩn nguyên nhân tai nạn giao thông, khắc phục các điểm đường ngang dân sinh tự mở giao với đường sắt, siết chặt công tác quản lý dịch vụ kinh doanh vận tải...
 
Tin, ảnh: MT
 
 

.