Quảng Ngãi: Giám đốc doanh nghiệp dùng giấy tờ xe ô tô giả để vay tiền

04:06, 05/06/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Để có tiền làm vốn hoạt động kinh doanh và trả nợ, một giám đốc doanh nghiệp đã thực hiện hành vi lừa đảo mua ô tô mới đem thế chấp và làm giả giấy tờ để thế chấp nhiều nơi lấy tiền. Nhiều tiệm cầm đồ nhận thế chấp ô tô, giấy tờ nhà đất đã bị "sập bẫy''.

TIN LIÊN QUAN

Tin tưởng Phạm Quang Anh (34 tuổi), ở xã Bình Chương, huyện Bình Sơn là giám đốc Công ty TNHH MTV KD Việt Anh, có văn phòng tại đường Trần Quang Diệu, phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, nên vợ chồng anh Phạm Văn Thái (47 tuổi), là chủ cơ sở cầm đồ Thái, ở tổ 11, phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi đã nhận thế chấp ô tô và giấy tờ và cho Phạm Quang Anh vay trên 500 triệu đồng.

Tuy nhiên trong lúc sử dụng ô tô trên thì bị Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát hiện giấy tờ xe là giả. Theo anh Phạm Văn Thái, chủ tiệm cầm đồ Thái kể lại: "Có giấy đăng ký xe và ô tô mới đứng tên Phạm Quang Anh nên không ai nghi ngờ gì cả. Trong khi đó giấy tờ xe nhìn bằng mắt thường hai vợ chồng tôi không nhận ra là giả".

 

Đối tượng Phạm Quang Anh và một số ô tô mới được Phạm Quang Anh mua rồi làm giấy tờ giả thế chấp lừa chiếm đoạt tiền các tiệm cầm đồ.
Đối tượng Phạm Quang Anh và một số ô tô được Phạm Quang Anh mua rồi làm giấy tờ giả thế chấp, chiếm đoạt tiền các tiệm cầm đồ.


Anh Phạm Văn Thái còn cho biết, anh còn nhận cầm 2 giấy đăng ký ô tô khác và ô tô đứng tên Phạm Quang Anh. Cả 2 giấy đăng ký xe đều giả. Trước vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc điều tra và làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Phạm Quang Anh.

Trước đó, giữa năm 2017, Phạm Quang Anh mua một ô tô nhãn hiệu Toyota mới biển số 76A-06120 trị giá gần 1 tỷ đồng. Vừa mua xong, Phạm Quang Anh đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Quảng Ngãi - Phòng giao dịch Bình Sơn để vay số tiền 570 triệu đồng. Ngân hàng giữ giấy chứng nhận đăng ký xe và giao xe lại cho Anh sử dụng.

Anh dùng số tiền vay được vào kinh doanh của công ty và trả tiền cho các chủ nợ vay nóng. Sau đó, Phạm Quang Anh lên mạng xã hội Facebook liên hệ tìm giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả. Sau khi có giấy tờ xe giả, Phạm Quang Anh đem ô tô và giấy chứng nhận đăng ký giả đến tiệm cầm đồ của anh Thái, ở địa chỉ 36/8 đường Lê Lợi, TP.Quảng Ngãi thế chấp, vay số tiền 500 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn này, Phạm Quang Anh đem giấy chứng nhận giấy tờ xe giả đến hiệu cầm đồ Bình, của ông Huỳnh Văn T. (58 tuổi), ở phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi vay 300 triệu đồng. 

Phạm Quang Anh còn khai nhận đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tiền của một tiệm cầm đồ ở tỉnh Quảng Nam với số tiền trên 150 triệu đồng. Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Phạm Quang Anh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo lời khai, do doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên Anh phải vay nóng trả nợ. Tuy nhiên các đối tượng vay nóng luôn hối  trả nợ, nên Phạm Quang Anh nghĩ cách mua xe ô tô đem thế chấp ngân hàng, và làm giấy tờ giả để vay tiền tại tiệm cầm đồ.

Ngày 2.6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Quang Anh về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
                            

Thành Hải



 


.